Sự thật hay trò lừa đảo: Clip trứng đập ra rồi, 21 ngày nở thành con

(2Sao) - Muốn biết là sự thật hay trò lừa đảo, các học sinh ở Nhật Bản đã làm một thí nghiệm sinh học.

Nữ sinh trung học này cho biết: "Mặc dù nó khá kỳ quặc, nhưng
bọn em không bận tâm lắm khi làm thí nghiệm này" (cười)


Các em học sinh, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo, đã đập quả trứng vào trong một chiếc cốc, như vậy, có thể quan sát được toàn bộ quá trình gà con nở

Thí nghiệm sau đây bắt đầu...

Để một lớp ni-lông trũng lên miệng cốc có chứa một
ít nước để đảm bảo độ ẩm.


Đập trứng vào ni-lông.

 Kéo một lớp màng ni-lông khác, bọc miệng cốc có chứa quả trứng lại. 
Sau đó, đưa vào lồng ấp


Ở ngày thứ 2 sau khi cho vào lồng ấp, xuất hiện lòng đỏ phôi

Năm ngày đầu tiên...

Phôi phát triển nhanh, hình thành trái tim. Trái tim
nhỏ bắt đầu đập


Qua 1 tuần...

So sánh trạng thái của trứng

Qua quá trình ấp trứng, đôi cánh nhỏ xuất hiện

21 ngày đầu tiên, hình hài gà con được hình thành đầy đủ.
Cơ thể lớn dần, chú gà con có xu hướng muốn chọc lớp
màng nilon để chui ra


Và cuối cùng... một chú gà con được sinh ra!

Theo các chuyên gia thì vỏ trứng về cơ bản chỉ đóng vai trò bảo vệ. Miễn là trứng có lòng đỏ và protein, dưới nhiệt độ môi trường thích hợp, vẫn có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và phát triển thành gà con.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nó đã được lan ra nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một kiến thức cơ bản nhưng nhiều người lại không biết. Đồng thời, họ cũng trầm trồ khen ngợi nền giáo dục Nhật Bản, nơi những người trẻ luôn được khám phá khoa học từ nhỏ và nắm được những kiến thức hữu ích trong cuộc sống.

Clip đầy đủ thí nghiệm ấp gà từ trứng không cần vỏ.

Bảo Châu
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất