Tóc Tiên để mặt mộc, 'bung giọng' bất chấp hậu Covid-19

Sau thời gian phục hồi sức khỏe, giờ đây giọng hát của Tóc Tiên đã trở lại ngọt ngào, nội lực như xưa.

Thời gian vừa qua, nhiều nghệ sĩ showbiz Việt thông báo dương tính COVID-19 trong đợt tái bùng dịch. 

Trong đó, Tóc Tiên cũng chia sẻ trên trang cá nhân về việc giọng hát bị ảnh hưởng sau khi khỏi bệnh. Nữ ca sĩ cho biết mình gặp tình trạng hát phô, cột hơi không ổn định do COVID gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Tóc Tiên để mặt mộc, bung giọng bất chấp hậu Covid-19-1

Sau thời gian phục hồi sức khỏe, giờ đây giọng hát của Tóc Tiên đã trở lại ngọt ngào, nội lực như xưa.

Mới đây, nữ ca sĩ xuất hiện với một hình ảnh vô cùng giản dị, khác xa với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu mà khán giả vẫn thường thấy.

Theo đó, giọng ca 8X ngồi bệt hát live ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi như "nuốt đĩa". Có thể thấy, màn hát live của cô nàng một lần nữa minh chứng cho đẳng cấp "hàng hiếm" ở Vpop.

Tóc Tiên sinh năm năm 1989, cô được biết đến nhờ đến điệu múa cồng chiêng và bài hát Ngày Mai từng "làm mưa làm gió" năm 2015.

Người đẹp và "phù thủy âm nhạc" Hoàng Touliver đã chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày 20/2/2020.

Thu Hà
Theo VietNamNet


Tóc Tiên

Tin tức mới nhất