4 "thảm họa sắc đẹp" đăng quang tại Hoa hậu Trái đất Singapore 2016

(2Sao) - Có lẽ hiếm thấy dàn hoa hậu, Á hậu nào lại... xấu đến như vậy, vừa đăng quang đã bị dư luận chê bai tơi tả.

Chung kết Hoa hậu Trái đất Singapore 2016 vừa khép lại vào hôm qua (23/7). Dư luận không tránh khỏi ngạc nhiên khi 4 ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay đều là những "thảm họa sắc đẹp". 

Không thể tin nổi một cuộc thi Hoa hậu Trái đất cấp quốc gia lại chọn ra những hoa hậu và á hậu kém sắc như vậy. Gương mặt cô nào cũng phù nề như vừa từ phòng phẫu thuật thẩm mỹ bước ra. 


"Sốc" khi 4 "thảm họa" nhan sắc đăng quang tại cuộc thi Miss Earth Singapore 2016. 

Thực tế, cuộc thi này chỉ có vỏn vẹn 7 thí sinh, trong đó có tới 4 người lên ngôi hoa hậu. Sân khấu cũng rất đơn giản và nhỏ bé, được thiết kế ngay trong một club - câu lạc bộ vũ trường. Quy mô này được ví như "ao làng". 

4 người đoạt giải bao gồm: Manuela Bruntraeger - Hoa hậu Trái đất Singapore, Shronn Tay - Hoa hậu Không khí, Toh Xin Pei - Hoa hậu Nước và Vanessa Rani - Hoa hậu Lửa. 

Tân hoa hậu Trái đất Singapore - Manuela Bruntraeger kém sắc, già dặn so với tuổi 23. 

Nhan sắc "chưa thể yêu nổi" của Hoa hậu Không khí - Shronn Tay. 

Hoa hậu Lửa Vanessa Rani vừa già dặn, vừa đẫy đà như quý bà. 

Hoa hậu Nước - Toh Xin Pei với gương mặt phù nề, hàm răng thập thò. 

Một cuộc thi chỉ có vỏn vẹn 7 thí sinh và sân khấu được ví như "chuồng gà". 

Đăng quang ngôi vị cao nhất, Manuela Bruntraeger sẽ đại diện cho quốc gia chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016, được tổ chức vào cuối năm nay. Tuy nhiên, với nhan sắc không ấn tượng thì Manuela Bruntraeger khó mà làm nên chuyện. 

Tít
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất