Bị xúi giục theo trào lưu nói là làm: Nữ sinh Khánh Hòa mang xăng đốt phòng hiệu trưởng

(2Sao) - Bị xúi giục, một nữ sinh tại Khánh Hoà đã mang xăng đốt trường. Ngọn lửa bùng lên đã khiến em bị bỏng hai chân.

Trào lưu nói là làm nguy hiểm, dại dột  và sự hùa theo của đám đông như một tội ác vẫn chưa chấm dứt tại Việt Nam.

Khoảng 14h chiều 9/10, một nữ sinh đã mang xăng tới đốt phòng hiệu trưởng  trường THCS Phạm Ngũ Lão (Ninh An - Ninh Hòa - Khánh Hòa)  sau những lời kích động của một nhóm học sinh.

Đoạn clip cho thấy, ngoài cổ vũ nhiều học sinh còn kích động mạnh và buông lời hăm dọa để cô gái thực hiện hành động nguy hiểm và phạm luật này.

Ngọn lửa bùng cháy khiến em bị bỏng và nhóm học sinh vừa đứng ngoài cổ vũ đã bỏ chạy.

Hiện nữ sinh này đang được đưa đi cấp cứu tại bênh viện do bị bỏng nặng hai chân.

Ngay khi đám cháy xảy ra lực lượng chức năng đã tới để xử lý và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Phạm Đình Lâm - hiệu trưởng trường THCS Phạm Ngũ Lão, Khánh Hòa cho biết: "Nhà trường đã nắm thông tin, đang tiến hành giải quyết vụ việc. Do phát hiện sớm nên trường không bị hư hại, ảnh hưởng gì nhiều. Công an xã cũng đã vào cuộc và tiến hành làm việc với nữ sinh này".




Hình ảnh được cho là nữ sinh “cả gan” mang xăng tới đốt trường



Cũng theo một số người chứng kiến cho biết, nữ sinh này bị xúi giục do trào lưu nói là làm thời gian vừa qua. Nữ sinh  này nói bao nhiêu like sẽ đốt trường, tuy nhiên do không thực hiện nên bị bạn bè đòi đánh ép phải làm..

Túi xăng đã được chuẩn bị sẵn trước đó.

Toàn bộ hình ảnh được một học sinh chứng kiến ghi lại,

tuy nhiên hình ảnh đã bị xóa ngay sau đó.



Nữ sinh này hiện đã được đưa tới bệnh viện do bị bỏng hai chân.


 Luyên
Theo Vietnamnet

 

 


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao