Cảnh giác với căn bệnh nguy hiểm khiến nữ sinh Hải Dương tử vong sau 2 ngày
Nhiều người lớn cho rằng bệnh viêm màng não mô cầu là bệnh thường gặp ở trẻ em. Thực tế, bệnh này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả người lớn.
Viêm màng não mô cầu - bệnh xuất hiện cả ở người lớn
Có tên khoa học là Neisseria meningitidis, bệnh viêm màng não mô cầu là bệnh lây qua đường hô hấp và cả qua tiếp xúc ngoài da, vật dụng của người bệnh. Bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao hoặc để lại di chứng về thần kinh nếu không được phát hiện sớm, điều trị đúng. Đặc biệt, đây không phải là bệnh chỉ gặp ở trẻ nhỏ mà ngay cả người trưởng thành khỏe mạnh cũng hoàn toàn có nguy cơ bị bệnh và tử vong.
Mới đây, ngày 23/2/2016, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hải Dương đã báo cáo về trường hợp bệnh nhân đầu tiên tử vong vì căn bệnh này là em Đỗ Thị Xuyến (sinh năm 1998), trú tại phường Tứ Minh là học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, thành phố Hải Dương. Theo báo cáo, em X. chỉ bị sốt nhẹ, đau đầu ngày 20/2. KHoảng 19h hôm đó, em bị ngã khi đi vệ sinh nên gia đình đã đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Sau đó, do có dấu hiệu xuất huyết nên nên bệnh nhân được chuyển lên hội chẩn và chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại Bệnh viện 108, bệnh nhân có dấu hiệu sốc nhiễm trùng, suy hô hấp, rối loạn đông máu và được kết luận nhiễm khuẩn huyết/viêm màng não mủ do não mô cầu sau khi xét nghiệm. Bệnh nhân đã tử vong vào ngày 22/2.
Dấu hiệu nhận biết và phòng ngừa bệnh viêm màng não mô cầu
Viêm màng não mô cầu là một trong những bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm vì nó rất dễ lây nhiễm và có thể khiến người bệnh tử vong trong vòng 24 giờ sau khi phát hiện triệu chứng.
Một bệnh nhân nữ được điều trị viêm não mô cầu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới
Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, bệnh viêm màng não do não mô cầu có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, nhưng nguy cơ cao ở trẻ em và người già do sức đề kháng kém. Bệnh gây 2 bệnh lý chính là viêm màng não mủ và nhiễm trùng máu, đều nguy hiểm vì có thể gây sốc, tử vong nhanh chóng.
Một số dấu hiệu nhận biết bệnh:
- Sau khi nhiễm vi khuẩn, người bệnh có thể ủ bệnh 5-7 ngày, sau đó thấy các triệu chứng như: Sốt cao (39-40 độ C), đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, co giật, ban huyết hoặc mụn nước...
- Sau 1-2 ngày không được điều trị sẽ có biểu hiện như lơ mơ, hôn mê, sốc
- Một số người bệnh còn có thể có biểu hiện viêm họng, nhiễm trùng huyết...
Đây là bệnh có diễn biến rất nhanh và nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, tổ chức Y tế Thế giới khuyên người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm vaccine, giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt.
Hiện nay, ở nước ta có vaccin phòng viêm màng não mô cầu týp A và C. Vaccin phòng bệnh này được chỉ định tiêm cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và cho người lớn có nguy cơ bị bệnh cao (người đang sống trong vùng có dịch xảy ra, những người đi du lịch tới các vùng đang có dịch...).
Do bệnh dễ gây thành dịch nhất là trong các nhà trẻ, gia đình, khu phố nên biện pháp phòng bệnh cần vệ sinh răng miệng, môi trường sạch sẽ, cách ly người bệnh.
Khi có các biểu hiện như: sốt, đau họng, cổ cứng, xuất hiện tử ban trên da (ban màu tím, thâm đen), nôn, đau đầu dữ dội… cần đến ngay cơ sở y tế.
Có tên khoa học là Neisseria meningitidis, bệnh viêm màng não mô cầu là bệnh lây qua đường hô hấp và cả qua tiếp xúc ngoài da, vật dụng của người bệnh. Bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao hoặc để lại di chứng về thần kinh nếu không được phát hiện sớm, điều trị đúng. Đặc biệt, đây không phải là bệnh chỉ gặp ở trẻ nhỏ mà ngay cả người trưởng thành khỏe mạnh cũng hoàn toàn có nguy cơ bị bệnh và tử vong.
Mới đây, ngày 23/2/2016, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hải Dương đã báo cáo về trường hợp bệnh nhân đầu tiên tử vong vì căn bệnh này là em Đỗ Thị Xuyến (sinh năm 1998), trú tại phường Tứ Minh là học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, thành phố Hải Dương. Theo báo cáo, em X. chỉ bị sốt nhẹ, đau đầu ngày 20/2. KHoảng 19h hôm đó, em bị ngã khi đi vệ sinh nên gia đình đã đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Sau đó, do có dấu hiệu xuất huyết nên nên bệnh nhân được chuyển lên hội chẩn và chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại Bệnh viện 108, bệnh nhân có dấu hiệu sốc nhiễm trùng, suy hô hấp, rối loạn đông máu và được kết luận nhiễm khuẩn huyết/viêm màng não mủ do não mô cầu sau khi xét nghiệm. Bệnh nhân đã tử vong vào ngày 22/2.
Dấu hiệu nhận biết và phòng ngừa bệnh viêm màng não mô cầu
Viêm màng não mô cầu là một trong những bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm vì nó rất dễ lây nhiễm và có thể khiến người bệnh tử vong trong vòng 24 giờ sau khi phát hiện triệu chứng.
Một bệnh nhân nữ được điều trị viêm não mô cầu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới
Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, bệnh viêm màng não do não mô cầu có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, nhưng nguy cơ cao ở trẻ em và người già do sức đề kháng kém. Bệnh gây 2 bệnh lý chính là viêm màng não mủ và nhiễm trùng máu, đều nguy hiểm vì có thể gây sốc, tử vong nhanh chóng.
Một số dấu hiệu nhận biết bệnh:
- Sau khi nhiễm vi khuẩn, người bệnh có thể ủ bệnh 5-7 ngày, sau đó thấy các triệu chứng như: Sốt cao (39-40 độ C), đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, co giật, ban huyết hoặc mụn nước...
- Sau 1-2 ngày không được điều trị sẽ có biểu hiện như lơ mơ, hôn mê, sốc
- Một số người bệnh còn có thể có biểu hiện viêm họng, nhiễm trùng huyết...
Đây là bệnh có diễn biến rất nhanh và nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, tổ chức Y tế Thế giới khuyên người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm vaccine, giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt.
Hiện nay, ở nước ta có vaccin phòng viêm màng não mô cầu týp A và C. Vaccin phòng bệnh này được chỉ định tiêm cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và cho người lớn có nguy cơ bị bệnh cao (người đang sống trong vùng có dịch xảy ra, những người đi du lịch tới các vùng đang có dịch...).
Do bệnh dễ gây thành dịch nhất là trong các nhà trẻ, gia đình, khu phố nên biện pháp phòng bệnh cần vệ sinh răng miệng, môi trường sạch sẽ, cách ly người bệnh.
Khi có các biểu hiện như: sốt, đau họng, cổ cứng, xuất hiện tử ban trên da (ban màu tím, thâm đen), nôn, đau đầu dữ dội… cần đến ngay cơ sở y tế.
Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ
-
1 giờ trướcĐể săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.
-
4 giờ trướcCà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.
-
6 giờ trướcQuả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.
-
9 giờ trướcNgay cả các loại rau củ quả cũng có nguy cơ chứa hạt vi nhựa, đặc biệt là táo và cà rốt.
-
10 giờ trướcNgày Lập hạ không cố định, chỉ được quy ước là ngày đầu tiên của tiết Lập hạ, vậy ngày Lập hạ năm 2024 là thứ mấy, ngày nào?
-
14 giờ trướcChả cá là món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Món ăn này không chỉ thơm ngon, hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.
-
14 giờ trướcTại sao gọi là "phòng Tổng thống"?, đó là một căn phòng sang trọng và đắt tiền. Giá phòng Tổng thống thường rất cao, dao động từ vài triệu - vài chục triệu một đêm.
-
22 giờ trướcMột tiếp viên hàng không đã đưa ra 4 lời khuyên để đảm bảo kỳ nghỉ của bạn bắt đầu suôn sẻ khi đi máy bay.
-
1 ngày trướcThịt bò xào măng tây là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Món ăn này không chỉ ngon miệng, bổ dưỡng mà còn chế biến vô cùng đơn giản.
-
1 ngày trướcNhiều người để lại bình luận cho biết, đám cưới này là của một Tiktoker nổi tiếng.
-
1 ngày trướcNhiều người ngại chiên cá vì sợ cá "ăn dầu", ảnh hưởng đến sức khỏe. Bài viết này sẽ chia sẻ một số mẹo giúp bạn chiên cá không bị ngấm nhiều dầu mỡ.
-
1 ngày trướcNếu đến miền Tây, bạn đừng nên bỏ lỡ các món gỏi ở vùng đất sông nước này, đặc biệt nhất phải kể đến món gỏi sầu đâu khô cá sặc ngon quên lối về.
-
1 ngày trướcMì xào trứng là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt bởi sự đơn giản, nhanh gọn và đầy đủ dinh dưỡng.
-
1 ngày trướcCó ý kiến cho rằng khi luộc rau, nước luộc có màu xanh sẫm chứng tỏ rau bị tồn dư chất kích thích, phân bón hóa học. Liệu đây có phải sự thật?
-
1 ngày trướcTrứng là thực phẩm khá phổ biến tuy nhiên chỉ nên ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày (nhất là lòng trắng trứng) để có một cơ thể khoẻ mạnh.
-
1 ngày trướcRau ngót là loại rau quen thuộc, tốt cho sức khỏe vậy nhưng có nên ăn hàng ngày không?
-
1 ngày trướcHạt sen ngày càng trở nên phổ biến, được sử dụng nhiều trong nấu ăn và làm thuốc bởi những công dụng tuyệt vời mà nó đem lại.
-
1 ngày trướcDưới đây là gợi ý những điểm vui chơi hấp dẫn và thú vị ngay tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dành cho những gia đình không có thời gian di chuyển xa.
-
1 ngày trướcMột số người chế biến sẵn rau xanh bỏ tủ lạnh để hôm sau mang đi làm. Tuy nhiên, thói quen đó khiến thức ăn gây hại cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcRau ngót không chỉ là thực phẩm yêu thích của nhiều người mà việc ăn rau ngót còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước