Chẳng cần ung thư, cày phim nhiều cũng có thể giết chết bạn
Việc ngồi xem TV liền tù tì nhiều tiếng trong ngày có thể khiến bạn gặp phải hậu quả cực kỳ tai hại.
Việc dán mắt vào một thứ gì đó quá lâu thường không đem lại lợi lộc gì cho sức khỏe của bạn cả. Và tất nhiên, xem TV nhiều cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, có vẻ như xem TV nhiều có tác hại nhiều hơn bạn tưởng, khi mới đây các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo có phần gây sốc hơn đối với các tín đồ nghiện phim truyền hình: Xem TV quá nhiều có thể thực sự giết bạn.
Xem TV quá nhiều sẽ giết chết bạn
Theo đó, xem TV càng lâu, khả năng máu tắc nghẽn tại phổi càng cao, tỉ lệ chết càng lớn. Cứ mỗi 2h ngồi xem TV mỗi ngày, nguy cơ tắc máu tại phổi tăng thêm 40%. Nếu xem 5h hoặc hơn, rủi ro tử vong sẽ tăng gấp đôi so với những người chỉ xem 2,5h.
Thậm chí, rủi ro thực tế có thể còn lớn hơn những gì nghiên cứu đưa ra, đơn giản vì số lượng người chết do căn bệnh này là tương đối lớn. Qua đó, các chuyên gia buộc phải cảnh báo rằng: ngồi "cày" TV show và các bộ phim truyền hình dài tập trong thời gian ngắn là một thói quen cực kỳ có hại và nguy hiểm.
Cụ thể hơn, nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản, dựa trên thói quen xem
TV của hơn 86.000 người trong vòng 19 năm.
Kết quả, có 59 trường hợp chết vì chứng tắc nghẽn độc mạch phổi, cùng rất nhiều trường hợp khác được ghi nhận. Đây là chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm, bắt nguồn từ những cục máu đông xuất hiện, dịch chuyển đến phổi và tắc nghẽn ngay ở động mạch. Ước tính, khoảng 1/4 trường hợp mắc bệnh sẽ chết "bất đắc kỳ tử".
Giáo sư Hiroyasu Iso - chủ nghiệm nghiên cứu thuộc ĐH Osaka (Nhật) cho biết: "Chứng tắc nghẽn động mạch phổi trước kia có tỉ lệ rất thấp tại Nhật Bản nếu so với các nước phương Tây. Nhưng tỉ lệ này đang tăng dần. Vì người Nhật ngày càng chuyển sang lối sống ngồi nhiều, và điều này làm tăng rủi ro hơn".
Để có được kết quả này, các chuyên gia đã phải tính đến rất nhiều yếu tố: mức béo
phì, tiểu đường, thói quen hút thuốc, huyết áp... Cuối cùng, họ nhận ra rằng
việc xem TV là có tác động lớn nhất, kế đó là béo phì.
Các chuyên gia đã bày tỏ mối lo ngại về vấn đề này. Giáo sư Iso cho rằng: "Ngày nay, thuật ngữ "cày phim" là để chỉ việc ngồi xem hết tập này đến tập khác của một chương trình truyền hình nổi tiếng. Chương trình càng nổi, càng khiến người xem có thói quen này".
Ngoài ra, giáo sư cũng cho rằng không chỉ TV, các thiết bị công nghệ khác hiện nay cũng có thể gây nguy hiểm nếu như chúng ta không thay đổi thói quen sử dụng chúng. "Sau vài giờ, hãy đứng dậy, vươn vai, đi dạo một chút. Hoặc lúc xem TV, thỉnh thoảng hãy cử động tay chân, thư giãn cơ bắp trong vài phút" - giáo sư đưa ra lời khuyên.
Tuy nhiên, có vẻ như xem TV nhiều có tác hại nhiều hơn bạn tưởng, khi mới đây các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo có phần gây sốc hơn đối với các tín đồ nghiện phim truyền hình: Xem TV quá nhiều có thể thực sự giết bạn.
Xem TV quá nhiều sẽ giết chết bạn
Theo đó, xem TV càng lâu, khả năng máu tắc nghẽn tại phổi càng cao, tỉ lệ chết càng lớn. Cứ mỗi 2h ngồi xem TV mỗi ngày, nguy cơ tắc máu tại phổi tăng thêm 40%. Nếu xem 5h hoặc hơn, rủi ro tử vong sẽ tăng gấp đôi so với những người chỉ xem 2,5h.
Thậm chí, rủi ro thực tế có thể còn lớn hơn những gì nghiên cứu đưa ra, đơn giản vì số lượng người chết do căn bệnh này là tương đối lớn. Qua đó, các chuyên gia buộc phải cảnh báo rằng: ngồi "cày" TV show và các bộ phim truyền hình dài tập trong thời gian ngắn là một thói quen cực kỳ có hại và nguy hiểm.
Cụ thể hơn, nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản, dựa trên thói quen xem
TV của hơn 86.000 người trong vòng 19 năm.
Kết quả, có 59 trường hợp chết vì chứng tắc nghẽn độc mạch phổi, cùng rất nhiều trường hợp khác được ghi nhận. Đây là chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm, bắt nguồn từ những cục máu đông xuất hiện, dịch chuyển đến phổi và tắc nghẽn ngay ở động mạch. Ước tính, khoảng 1/4 trường hợp mắc bệnh sẽ chết "bất đắc kỳ tử".
Giáo sư Hiroyasu Iso - chủ nghiệm nghiên cứu thuộc ĐH Osaka (Nhật) cho biết: "Chứng tắc nghẽn động mạch phổi trước kia có tỉ lệ rất thấp tại Nhật Bản nếu so với các nước phương Tây. Nhưng tỉ lệ này đang tăng dần. Vì người Nhật ngày càng chuyển sang lối sống ngồi nhiều, và điều này làm tăng rủi ro hơn".
Để có được kết quả này, các chuyên gia đã phải tính đến rất nhiều yếu tố: mức béo
phì, tiểu đường, thói quen hút thuốc, huyết áp... Cuối cùng, họ nhận ra rằng
việc xem TV là có tác động lớn nhất, kế đó là béo phì.
Các chuyên gia đã bày tỏ mối lo ngại về vấn đề này. Giáo sư Iso cho rằng: "Ngày nay, thuật ngữ "cày phim" là để chỉ việc ngồi xem hết tập này đến tập khác của một chương trình truyền hình nổi tiếng. Chương trình càng nổi, càng khiến người xem có thói quen này".
Ngoài ra, giáo sư cũng cho rằng không chỉ TV, các thiết bị công nghệ khác hiện nay cũng có thể gây nguy hiểm nếu như chúng ta không thay đổi thói quen sử dụng chúng. "Sau vài giờ, hãy đứng dậy, vươn vai, đi dạo một chút. Hoặc lúc xem TV, thỉnh thoảng hãy cử động tay chân, thư giãn cơ bắp trong vài phút" - giáo sư đưa ra lời khuyên.
Theo Trí Thức Trẻ
-
2 giờ trướcNước đậu đen rang được các chị em sử dụng nhiều trong chế độ giảm cân nhưng nên uống vào lúc nào sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.
-
7 giờ trướcKhoai lang là thực phẩm được nhiều người yêu thích và ăn vào bữa sáng, vậy nhưng bữa sáng ăn khoai lang có tốt không?
-
11 giờ trướcMáy giặt là một thiết bị cần thiết trong mỗi gia đình nhưng không phải vật dụng nào chúng ta có thể bỏ vào để làm sạch nó.
-
12 giờ trướcChất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.
-
15 giờ trướcDưa hấu là loại trái cây yêu thích của nhiều người mỗi dịp hè oi ả, nóng bức nhưng bạn không nên ăn dưa hấu với một số loại thực phẩm dưới đây kẻo ngộ độc.
-
1 ngày trướcĐể săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.
-
1 ngày trướcCà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.
-
1 ngày trướcQuả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.
-
1 ngày trướcNgay cả các loại rau củ quả cũng có nguy cơ chứa hạt vi nhựa, đặc biệt là táo và cà rốt.
-
1 ngày trướcNgày Lập hạ không cố định, chỉ được quy ước là ngày đầu tiên của tiết Lập hạ, vậy ngày Lập hạ năm 2024 là thứ mấy, ngày nào?
-
1 ngày trướcChả cá là món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Món ăn này không chỉ thơm ngon, hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.
-
1 ngày trướcTại sao gọi là "phòng Tổng thống"?, đó là một căn phòng sang trọng và đắt tiền. Giá phòng Tổng thống thường rất cao, dao động từ vài triệu - vài chục triệu một đêm.
-
1 ngày trướcMột tiếp viên hàng không đã đưa ra 4 lời khuyên để đảm bảo kỳ nghỉ của bạn bắt đầu suôn sẻ khi đi máy bay.
-
2 ngày trướcThịt bò xào măng tây là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Món ăn này không chỉ ngon miệng, bổ dưỡng mà còn chế biến vô cùng đơn giản.
-
2 ngày trướcNhiều người ngại chiên cá vì sợ cá "ăn dầu", ảnh hưởng đến sức khỏe. Bài viết này sẽ chia sẻ một số mẹo giúp bạn chiên cá không bị ngấm nhiều dầu mỡ.
-
2 ngày trướcNhiều người để lại bình luận cho biết, đám cưới này là của một Tiktoker nổi tiếng.
-
2 ngày trướcNếu đến miền Tây, bạn đừng nên bỏ lỡ các món gỏi ở vùng đất sông nước này, đặc biệt nhất phải kể đến món gỏi sầu đâu khô cá sặc ngon quên lối về.
-
2 ngày trướcMì xào trứng là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt bởi sự đơn giản, nhanh gọn và đầy đủ dinh dưỡng.
-
2 ngày trướcCó ý kiến cho rằng khi luộc rau, nước luộc có màu xanh sẫm chứng tỏ rau bị tồn dư chất kích thích, phân bón hóa học. Liệu đây có phải sự thật?
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước