Chè trôi nước phiên bản hoa cúc mùa hè, đẹp đến nỗi chẳng nỡ ăn
Với công thức này, chè trôi nước tạo hình hoa cúc xinh xắn, hương vị ngọt dịu, mềm dẻo khiến ai cũng không nỡ chối từ.
Chè trôi nước là một món ăn vặt của người Việt. Chè trôi nước có các viên hình tròn, trắng hoặc có nhiều màu, được chan thêm một ít nước đường nấu với gừng rất thơm và ngọt.
Trong ngày Tết Hàn thực, món ăn này không thể thiếu. Nhưng hiện nay vào các ngày quan trọng như cúng đầy tháng, cúng thôi nôi... hay đơn giản muốn thưởng thức, chị Bùi Thị Hà (34 tuổi, hiện sống và làm việc ở TP HCM) đều xắn tay vào bếp chế biến, đãi cả nhà.
Chị Bùi Thị Hà chế biến món chè trôi nước tạo hình hoa cúc hút mắt.
Chị chia sẻ: "Một phần mình cũng rất đam mê nấu nướng và quan trọng thị hiếu của mọi người đều thích ngon, đẹp mắt nên mình sáng tạo thêm phiên bản tạo hình hoa cúc".
Muốn làm chè trôi nước ngon, khâu lựa chọn nguyên liệu rất quan trọng. Chị Hà đã thử rất nhiều loại bột nếp và thấy loại Thái Lan là phù hợp nhất.
Thành phẩm là những viên chè tròn trịa, không bị chảy xệ, bột thơm không có mùi ngai ngái. Bên cạnh đó, nhân đậu xanh cũng không thể thiếu. Chị Hà thường thêm sữa tươi không đường hay nước cốt dừa để đậu dẻo và thơm hơn.
Chè trôi nước tạo hình hoa cúc
Dưới đây, chị Hà hướng dẫn cách làm chè trôi nước phiên bản hoa cúc cực đơn giản, dễ làm tại nhà. Mời mọi người tham khảo:
Nguyên liệu
Viên bánh
500gr bột nếp Thái Lan
100gr gấc
Gia vị: 2gr muối, 300ml nước
Nhân bánh
200gr đậu xanh cà vỏ
Gia vị: 60gr đường; 0,2gr muối; 10ml dầu ăn
Nước đường
500ml nước lọc
Gia vị: 100gr đường; 2gr muối; 20gr gừng thái lát
Nước cốt dừa
500ml nước cốt dừa
5gr bột năng
5gr bột gạo
Gia vị: 50gr đường; 0,5gr muối và vanila
2 lá dứa
Cách làm
Bước 1: Làm vỏ bánh
Trộn đều bột nếp cùng muối. Chỉ giữ lại 50gr bột nếp để tạo hình cánh hoa cúc.
Cho nước và gấc vào máy xay mịn, đặt lên bếp đun sôi. Tiếp đến đổ hỗn hợp nước gấc từ từ vào, khuấy đều.
Thực hiện nhào bột cho đến khi có được khối bột dẻo mềm.
Bước 2: Làm nhân bánh
Đậu xanh ngâm nước 2 tiếng cho nở, rồi rửa sạch nhiều lần. Cho đậu xanh vào nồi cơm điện nấu chín nhuyễn, lấy ra.
Nêm đường, dầu ăn, muối vào đậu xanh và đánh đều cho nhuyễn mịn. Cho đậu xanh vào chảo, sên liu riu cho đến khi thấy bột không dính tay.
Lúc này, vo đậu thành các viên vừa ăn, mỗi viên khoảng 25gr.
Bước 3: Nặn bánh trôi
Phết chút dầu ăn vào tay để chống dính, ấn dẹt các viên bột trong lòng bàn tay rồi đặt nhân đậu xanh vào giữa, ve kín lại.
Khi tạo hình hoa cúc, vo 5 phần nhỏ bột nếp trắng rồi đặt lên viên chè tạo hình 5 cánh. Ấn nhẹ cho cánh hoa dính chắc vào viên chè, dùng tăm để tạo vân cánh hoa.
Cuối cùng, lấy 1 viên bột nếp trắng nhỏ vo tròn, gắn vào giữa làm nhụy hoa.
Bước 4: Luộc bánh
Đặt nồi nước lên bếp, nước sôi thả các viên chè vào luộc.
Khi viên chè nổi lên khoảng 2 phút sẽ vớt ra, thả vào bát nước nguội để không bị dính vào nhau.
Bước 5: Nấu nước đường và nước cốt dừa
Với nước đường chỉ cần cho tất cả nguyên liệu vào, đun cho tan ra là được.
Với nước cốt dừa nấu chung với đường, muối, lá dứa. Khi thấy sôi lăn tăn, hòa bột năng với bột gạo vào nước rồi đổ từ từ vào, khuấy nhẹ.
Sau khi sôi khoảng 1 phút, thêm vani vào, tắt bếp.
Khi ăn sẽ cho các viên chè ra bát con, dùng thìa múc nước đường và nước cốt dừa vào và thưởng thức.
Dĩnh Anh (Ảnh NVCC)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcĐã có nhiều người sắm được vài “chỉ vàng”, "vàng miếng" mà chẳng cần phải xếp hàng dài hay dậy từ sáng sớm.
-
3 giờ trướcMột lãnh đạo UBND TP Phú Quốc cho biết, đã nắm vụ việc một cặp vợ chồng là du khách người Hà Nội bị mất vali ở Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Hiện chiếc vali vẫn chưa được tìm thấy.
-
4 giờ trướcSau bữa tiệc rượu khai xuân với đồng nghiệp, người đàn ông 49 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, phải lọc máu.
-
9 giờ trướcĐĩa thịt gà được chặt vừa đẹp vừa khéo khiến nhiều người không phân biệt được đâu là đĩa gà, đâu là đĩa xôi.
-
13 giờ trướcDù hành động vô ý thức này từng bị lên án nhiều lần, nhưng một số người vẫn thản nhiên như không biết.
-
13 giờ trướcĐoạn video ghi lại cảnh rất nhiều du khách gặp phải sự cố kinh hoàng khi đang tham gia trò chơi mạo hiểm ở công viên giải trí tại Trung Quốc.
-
16 giờ trướcNgày xưa "đèn pha đại dương" chỉ là món biến tấu trong lúc lai rai của ngư dân Phú Yên, nhưng nay đã trở thành món ngon trên bàn tiệc.
-
17 giờ trướcChiều mùng 1 Tết Quý Mão, người đàn ông trú tại Hà Nội được con cháu đưa vào cấp cứu vì đau bụng, buồn nôn sau khi ăn canh măng lưỡi lợn.
-
18 giờ trướcViệc lựa chọn các loại thực phẩm là điều vô cùng quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, dinh dưỡng mà còn rất nhiều vấn đề.
-
1 ngày trướcViệc phụ thu quá cao, quá “kỹ” đến tận mùng 8, mùng 9 tháng Giêng khiến khách hàng bức xúc.
-
1 ngày trướcCác cơ quan chức năng xác minh việc nhóm du khách Nga đứng xin tiền người qua đường ở khu vực chợ Dương Đông.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia kêu gọi người dân phản đối các nội dung trực tuyến tiêu cực, đánh vào lòng hảo tâm của người xem.
-
1 ngày trướcCứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, người dân thường đổ xô mua vàng, chuẩn bị mâm cúng cầu lộc cho cả năm.
-
1 ngày trướcChuyên trang du lịch Traveller của tờ Sydney Morning Herald mới đây nhận định đồng bằng Sông Cửu Long là một trong những nơi hấp dẫn nhất thế giới.
-
1 ngày trướcNhững đàn cá chạch xâm hại bỗng tăng chóng mặt sau trận lụt lớn, nhiều ống lọc tưới tiêu ở Australia bị tắc nghẽn khiến người dân vất vả tìm cách xử lý.
-
1 ngày trướcBà Morera cho biết, bà sống đến 115 tuổi, qua cả chiến tranh, đại dịch nhờ tránh tiếp xúc với những người “độc hại”.
-
1 ngày trướcToàn bộ các bức tường nơi công cộng được sơn bằng một loại sơn đặc biệt nhằm ngăn chặn những du khách thích tiểu bậy.
-
1 ngày trướcViệc ăn sáng hay không sẽ tùy thuộc vào thể trạng cơ thể của từng người. Tuy nhiên, nên biết cách lựa chọn thực phẩm để có một sức khỏe tốt.
-
2 ngày trướcNhiều cư dân mạng còn nghĩ ra ý tưởng, nhanh trí xin nghỉ phép thêm 2 ngày thì sẽ được nghỉ một lèo 9 ngày, hơn cả nghỉ Tết nguyên đán.
-
2 ngày trướcHàng ngàn người dân và du khách đã tới tham gia lễ hội thổi xôi diễn ra tại làng nghề Phú Gia (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội). Đây là làng nghề xôi nổi tiếng bậc nhất Hà thành, được thực khách khắp nơi yêu thích.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
-
4 ngày trước
-
-
5 ngày trước