Lý do bạn không nên đong thuốc cho trẻ bằng thìa
Bạn không nên cho trẻ uống thuốc bằng thìa, hãy sử dụng cốc hoặc xilanh để tránh trường hợp dùng thuốc quá liều.
Hầu hết các bậc cha mẹ sử dụng thìa để cho con uống thuốc mà không biết rằng, sử dụng thìa có thể tăng liều gấp 3 lần so với việc dùng các dụng cụ đo lượng chi tiết mililit (ml) như cốc hoặc xilanh (ống tiêm).
Trẻ em bị bệnh nặng sẽ đối mặt với nhiều mối nguy hại sức khỏe khi dùng thuốc quá liều.
Thuốc nước cho trẻ em nên được đo trong cốc hoặc ống tiêm có nhãn bằng mililit (ml) hơn là muỗng, để tránh trường hợp quá liều, các bác sĩ nhi khoa chia sẻ.
Các bác sĩ Mỹ đã cảnh báo rằng có hàng chục ngàn trẻ em phải cấp cứu do dùng thuốc quá liều mỗi năm.
Các bậc cha mẹ có xu hướng sử dụng thìa nhà bếp để đo lường thuốc cho con mình, dẫn đến sai sót trong các liều.
Thay vào đó, cốc hoặc ống tiêm được đi kèm với các loại thuốc phải được dán nhãn trong đơn vị hệ mét như ml, do đó, khi dùng sẽ chính xác và tránh nhiều hơn so với liều tối đa cho phép, các bác sĩ cho biết.
Thuốc nước cho trẻ em nên được đo trong cốc hoặc ống tiêm có chia tỉ lệ mililit (ml) hơn là muỗng, các bác sĩ đã cảnh báo. Họ cho biết hàng chục ngàn trường hợp quá liều xảy ra mỗi năm.
Tốt nhất, các thuốc cần uống theo tỉ lệ nên được phân phát với ống tiêm hoặc có dụng cụ đo, đó là cách chính xác nhất để đo chất lỏng, họ nói thêm.
Tiến sĩ Ian Paul, một bác sĩ nhi khoa ở Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ cho biết: "Mặc dù chúng tôi biết đơn vị hệ ml an toàn hơn và chính xác hơn, quá nhiều nhà cung cấp chăm sóc y tế vẫn đang kê toa dựa trên liều muỗng. Một số cha mẹ sử dụng thìa hộ gia đình để cho con uống thuốc, có thể dẫn đến những sai lầm nguy hiểm".
Ví dụ, ông nói, vô tình sử dụng một muỗng canh thay vì một muỗng cà phê sẽ làm tăng lượng thuốc lên gấp 3 lần. Để tránh các sai lầm liên quan thìa bếp, bạn nên cho trẻ uống thuốc dạng lỏng trên định lượng bằng ml.
Các nhà sản xuất nên hoàn toàn loại bỏ nhãn mác, hướng dẫn và các thiết bị đo lường thuốc không thuộc hệ mét.
Lý tưởng nhất, thuốc nên được đo trong ống tiêm để cung cấp cho các liều lượng chính xác nhất, các bác sĩ khuyên.
Tiến sĩ Robert Poole, giám đốc của các hiệu thuốc tại bệnh viện trẻ em Lucile Packard của Stanford, cho biết thuốc này nên được quản lý bằng cách sử dụng một ống tiêm cho liều lượng chính xác nhất.
Cha mẹ có thể đặt ống tiêm vào bên trong miệng của trẻ và bơm các loại thuốc từ từ, ông nói.
“Điều này giúp trẻ dễ nuốt hơn và được uống liều lượng chính xác hơn", Tiến sĩ Poole cho biết.
“Những chén nhỏ thường được đi kèm với thuốc được sử dụng để đo lường chất lỏng và sau đó đổ vào ống tiêm rồi đưa vào miệng trẻ. Để đạt được hiệu quả, chúng ta không chỉ cần khuyến cáo phụ huynh mà cần kêu gọi các nhà cung cấp và các dược sỹ chuyển đổi đo lường thuốc ở dạng lỏng sang hệ mét”, ông cho biết thêm.
Để tránh quá liều và các lỗi xảy ra, nhiệt độ và trọng lượng cơ thể cũng cần được ghi lại bằng kg và độ C chứ không phải Pound và Fahrenheit (độ F), Tiến sĩ Lois Parker, một dược sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Massachusetts ở Boston, Mỹ nói.
Cô cho biết: “Lượng thuốc là nguồn gốc dẫn đến sai liều khi hướng dẫn sử dụng thuốc được đo theo đơn vị Pound và chúng ta thường căn cứ liều dùng theo Kg.
Trong số các loại thuốc theo toa, các chất ma tuý - trong đó bao gồm morphine và codeine – gây nguy hiểm khôn lường nếu quá liều”, Tiến sĩ Brian Smith, một bác sĩ nhi khoa tại Đại học Duke, Mỹ cho biết.
Những trẻ em hay bị ốm, thường trở về nhà từ bệnh viện với nhiều loại thuốc, là dễ bị tổn thương nhất đối với các sai sót có thể dẫn đến quá liều, bác sĩ nhi khoa cảnh báo.
Đối với các loại thuốc khác, Tiến sĩ Smith lo lắng về chất acetaminophen, vì quá liều có thể dẫn đến suy gan.
Cho trẻ em uống nhiều loại thuốc không kê đơn cùng một lúc, cũng rất nguy hiểm, vì trẻ sẽ vô tình phải uống nhiều hơn một loại thuốc có thành phần tương tự, dẫn đến quá liều không lường trước được.
Hãy đưa trẻ đến phòng cấp cứu với trường hợp dùng thuốc quá liều không chủ ý, vì nếu không được chăm sóc kịp thời, một số trẻ sẽ chết.
Theo Trí Thức Trẻ
-
46 phút trướcNhiều người thắc mắc về sinh vật trông “giống quái vật ngoài hành tinh” mà Phương Oanh bổ sung trong giai đoạn cuối thai kỳ.
-
5 giờ trướcRau muống là loại thực phẩm ngon bổ rẻ nhưng không phải ai cũng nên ăn.
-
7 giờ trướcChuyên gia trong lĩnh vực an ninh khuyên du khách khi thuê phòng khách sạn nên chọn từ tầng 3 đến tầng 6 để tránh những rủi ro tiềm ẩn.
-
9 giờ trướcTrời nắng nóng, nhiều người lựa chọn uống nước dừa để bổ sung thay nước lọc, thói quen này có nên áp dụng không là thắc mắc của nhiều người.
-
13 giờ trướcVịt om sấu chinh phục cả nhà bởi hương vị chua thanh của sấu, vị béo ngậy của thịt vịt và vị cay nồng của ớt, gừng, sả hòa quyện tạo nên món ăn ngon khó cưỡng.
-
19 giờ trướcHiện tượng bầu trời TP.HCM xuất hiện vầng hào quang bao quanh đám mây trông lạ mắt khiến người dân hứng thú chụp ảnh, đăng tải trên mạng xã hội.
-
22 giờ trướcĐường chỉ màu đen hoặc trắng ở lưng tôm khiến nhiều người băn khoăn không biết có nên ăn hay không.
-
1 ngày trướcMỗi cân sấu non bé bằng ngón tay có giá đắt ngang một cân thịt lợn nhưng vẫn được các chị em chuộng mua về làm nhiều món ngon. Trong khi đó, giá cà phê tiếp đà giảm mạnh.
-
1 ngày trướcHầu hết mọi người vẫn quen cho thịt vào nồi nước để luộc; hãy thử bí quyết luộc thịt không cần nước để món ăn có vị ngọt đậm đà, giữ nguyên các chất bổ dưỡng.
-
1 ngày trướcĐây là loại rau thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của người Nhật, được mệnh danh là rau trường thọ.
-
1 ngày trướcĂn sáng tại nhà đảm bảo an toàn thực phẩm, đủ dinh dưỡng và gắn kết các thành viên trong gia đình.
-
1 ngày trướcNếu đã nhiều lần đi máy bay, hẳn bạn nhận ra trên kính cửa sổ luôn có dấu vết một lỗ nhỏ; liệu chúng có tác dụng gì?
-
1 ngày trướcLoại nước này được xem là ‘thần dược’ hạ đường huyết, dưỡng gan, cung cấp năng lượng cho cơ thể rất hữu hiệu.
-
1 ngày trướcXạ đen là loại dược liệu mọc ngoài tự nhiên, nhiều công dụng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh, người dùng cần lưu ý một số điều để đem lại hiệu quả tốt nhất.
-
1 ngày trướcLoại bánh mì giấy ăn độc đáo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
-
1 ngày trướcMặc dù có giá lên đến gần 800.000 đồng/kg nhưng khách muốn mua muồm muỗm cũng phải đặt hàng trước, chờ đến lượt.
-
2 ngày trướcMỹ Linh ấn tượng với chất lượng thơm ngon của món mì cua và bánh bao nước.
-
2 ngày trướcTrứng không làm tăng mỡ máu nhưng cách chế biến không phù hợp sẽ gây hại cho cơ thể của bạn.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
27 ngày trước