Hiện trường vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai

Bộ Công an đã tăng cường lực lượng từ Hà Nội lên phối hợp với công an địa phương truy bắt hung thủ sát hại 3 trẻ nhỏ, 1 phụ nữ ở huyện Bát Xát, Lào Cai.

Tối muộn 9/8, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) về nhà ở thôn Phìn Ngan, nhưng không thấy vợ, 2 con và cháu gái 6 tuổi. Phát hiện cửa bếp khóa trái, đồ đạc bị xáo trộn, anh Nải linh tính chuyện chẳng lành đã báo công an. Ảnh: Công an Lào Cai.

Khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người liên quan, cảnh sát ghi nhận nhà anh Nải bị mất hơn 10 triệu đồng. Ảnh: Công an Lào Cai.

Trong khu bếp nhà anh Nải, cảnh sát phát hiện khẩu súng kíp đã lên đạn. Ảnh: Công an Lào Cai.

Tổ chức truy tìm những người bị mất tích, trong đêm, cảnh sát và người dân địa phương phát hiện bé Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái lớn anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên. Ảnh: Facebook Tây Bắc 24H.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, họ bắt gặp chị Tẩn Tả Mẩy có dấu hiệu bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Thi thể người cháu ruột Tẩn Thùy Chi và con gái thứ hai (20 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà. Ảnh: CTV.

Cuối giờ chiều 10/8, theo Thanh Niên, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã khoanh vùng, xác định được hung thủ gây vụ thảm sát và đang tổ chức truy tìm. Trong ảnh: Người dân đến chia buồn với gia đình anh Nải.  Ảnh: Facebook Tây Bắc 24H.

Theo đại tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, hiện trường vụ án ở khu vực rừng núi giáp biên giới, cách trung tâm huyện Bát Xát khoảng 40 km. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing.vn

Tin tức mới nhất