Khởi tố thêm 2 tội danh đối với Bí thư Đảng ủy xã sát hại cháu

Ngoài hành vi giết người và xâm phạm mồ mả, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (Lâm Đồng) bị khởi tố thêm 2 tội danh, liên quan đến vụ án giết người, tạo hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm.

Ngày 17/8, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối Đỗ Văn Minh (SN 1971, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Ông Minh bị khởi tố thêm hai hành vi gồm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản” để tiếp tục điều tra theo quy định.

Trước đó, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi “Giết người” và “xâm phạm mồ mả”.

Khởi tố thêm 2 tội danh đối với Bí thư Đảng ủy xã sát hại cháu-1
Đối tượng Đỗ Văn Minh bị khởi tố bổ sung thêm 2 hành vi liên quan đến vụ án giết người, trục lợi bảo hiểm

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ nần với số tiền lớn, Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà đã lên kế hoạch “chết giả” để được bảo hiểm đền bù 18 tỷ đồng. Minh đã ra tay sát hại cháu vợ là anh T.N.V. (SN 1995, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Sau khi sát hại anh V., Minh đã tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông, cháy xe khiến thi thể nạn nhân bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng nạn nhân trong chiếc xe bán tải do ông Minh sở hữu chính là ông này.

Quá trình điều tra, Minh khai, ngày 27/4, khoảng 1 tuần trước khi thực hiện hành vi giết anh T.N.V. , Minh một mình điều khiển xe ô tô vào nghĩa trang thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đào một ngôi mộ.

Minh không biết mộ của ai, chỉ thấy mộ mới chôn, chưa có bia, mới lấp cát cao hơn so với mặt đất... mục đích đào để lấy xác người. Tại đây, Minh dùng xẻng đào tới quan tài nhưng không có dụng cụ để cạy nắp quan nên lấp lại gần hết và đi về.

Vì trộm mộ bất thành nên Minh đã ra tay sát hại cháu vợ là anh T.N.V để thế mạng.

Khoảng 7h ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông), người dân phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải mang BKS 51C-715.70 bị cháy rụi, bên trong xe có 1 thi thể người bị cháy đen, biến dạng.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập, Cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh T.N.V. (SN 1995, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Riêng chiếc xe ô tô bán tải bị cháy, Công an xác định là của Đỗ Văn Minh (Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà).

Trưa ngày 10/5, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã truy bắt được Đỗ Văn Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-them-2-toi-danh-doi-voi-bi-thu-dang-uy-xa-sat-hai-chau-20200817161159490.htm

tai nạn giao thông Giết Người

Tin tức mới nhất