Mưa trái mùa giải nhiệt cho miền Tây

Chiều 6/4, cơn mưa kéo dài khoảng 20 phút ở huyện Châu Thành và một phần TP Rạch Giá khiến người dân Kiên Giang vui mừng.

Anh Hoàng Tiến Dũng ở TP Rạch Giá cho biết, khoảng 17h50 cùng ngày anh đưa vợ ra bến xe khách tỉnh Kiên Giang thì bất ngờ gặp mưa to.

"Mưa kéo dài khoảng 20 phút, trải theo vệt mây từ huyện Châu Thành đến khu lấn biển và một phần TP Rạch Giá. Mưa giải nhiệt giữa mùa hạn đã làm nhiều người rất vui dù quần áo ướt hết", anh Dũng chia sẻ.

Mua trai mua giai nhiet cho mien Tay hinh anh 1
Mưa trái mùa tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) vào chiều 6/4. Ảnh: Tiến Dũng.


Hai tuần trước, mưa rào đã xuất hiện ở huyện Gò Quao, Giồng Giềng (Kiên Giang) và Châu Phú (An Giang).

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mùa mưa chính thức bắt đầu ở vùng này từ 15-20/5, có nơi đầu tháng 6. Từ nay đến thời điểm đó, mưa được xem là trái mùa và chuyển mùa.

Phó giám đốc đài này cho biết, mưa trái mùa chiều nay chỉ xuất hiện ở phạm vi hẹp tại Kiên Giang, các tỉnh lân cận không có. Đây là những con mưa rào và dông nhiệt trong mùa khô, nguyên nhân do đối lưu nhiệt ở phạm vi hẹp.

Theo Zing


Tin tức mới nhất