Nghi cảnh sát cơ động đuổi người gây tai nạn, dân vây hiện trường

Cho rằng cảnh sát cơ động đuổi người vi phạm khiến xe người này tông vào một xe máy phía trước làm người điều khiển bị thương nặng, người dân đã vây hiện trường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29-7, tại khu phố 7, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Sau tai nạn, 2 chiếc xe máy dính chặt vào nhau, người điều khiển xe Dream bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa)

Sau tai nạn, 2 chiếc xe máy dính chặt vào nhau, người điều khiển xe Dream

bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa)

Nhân chứng có mặt tại vụ tai nạn cho biết vào khoảng thời gian trên, họ thấy chiếc xe máy hiệu Air blade chạy với tốc độ rất cao, theo sau là 2 người mặc sắc phục cảnh sát cơ động (CSCĐ). Khi đến khu phố 7, phường Đông Cương, chiếc xe máy này tông thẳng vào chiếc Dream chạy phía trước.

Sau cú va chạm, 2 chiếc xe máy dính chặt vào nhau. Người điều khiển xe Dream bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu, người gây tai nạn chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, người chạy chiếc Air blade được xác định là Dương Đình Trường (ngụ thôn 3, xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa), người chạy xe Dream tên là Dũng (ngụ khu phố 7, phường Đông Cương).

 Cho rằng CSCĐ đuổi người dẫn tới tai nạn, người dân đã bao vây hiện trường

Cho rằng CSCĐ đuổi người dẫn tới tai nạn, người dân đã bao vây hiện trường

Người dân cho rằng nguyên nhân xảy ra tai nạn là do CSCĐ truy đuổi người phi phạm nên đã kéo ra vây kín hiện trường, yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ngay sau đó, rất đông CSCĐ cùng công an địa phương cũng tới tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Sáng 30-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định không có chuyện CSCĐ truy đuổi người vi phạm gây tai nạn, mà do người điều khiển giao thông tự gây ra. "Ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã cử anh em tới hiện trường làm rõ sự việc. Hai chiến sĩ của đơn vị lúc đó đang đứng xử phạt 1 trường hợp vi phạm, chứ không truy đuổi ai" - vị này cho biết.


Theo Người lao động


Tin tức mới nhất