Nhã Phương thắng giải "Ngôi sao châu Á" tại Seoul International Drama Awards 2016

(2Sao) - Đại diện duy nhất của Việt Nam tại lễ trao giải năm nay đã được vinh danh.

Lễ trao giải Seoul International Drama Awards 2016 được diễn ra tại KBS Hall vào ngày hôm nay. Tham gia lễ trao giải có sự xuất hiện của nhiều nghệ sỹ Hàn Quốc cũng như quốc tế. Shin Hyun Joon, Minah và phát thanh viên Lee Ji Yeon là MC của chương trình. Rất nhiều những hạng mục giải thưởng khác nhau được trao cho các diễn viên, cá nhân và tập thể. Ngoài ra, lễ trao giải còn có sự xuất hiện đặc biệt cùng những màn biểu diễn ấn tượng của các ca sỹ, nhóm nhạc như B.A.P, Rose Motel, Gummy, K.Will, EXID,...

Giải thưởng Ngôi sao châu Á đã được trao cho Nhã Phương, Fuji Mina và Rebecca Lin.



Nhã Phương hạnh phúc chia sẻ cảm nghĩ khi lên nhận giải

Bất ngờ lớn nhất của lễ trao giải năm nay đã đến từ chính đại diện duy nhất của Việt Nam. Nữ diễn viên Nhã Phương đã giành giải "Ngôi sao châu Á" với vai diễn Yến Phương trong bộ phim "Khúc hát mặt trời". Khi lên nhận giải nữ diễn viên đã không giấu được sự xúc động và hạnh phúc. Cô đã có màn phát biểu bằng tiếng anh để gửi lời cảm ơn đến các khán giả.

Chiếc cúp danh giá mà Nhã Phương nhận được.

Nữ diễn viên nhận được sự quan tâm của giới truyền thông xứ Hàn sau khi giành giải.


Danh sách các giải thưởng đã được trao trong tối nay:

Đạo diễn xuất sắc nhất: Susanne Bier với tác phẩm ''The Night Manager'' (Anh)

Biên kịch xuất sắc nhất: Eva Spreitzhofer với tác phẩm ''Little Big Voice'' (Áo)

Ngôi sao nam châu Á: Anthony Wong (Hong Kong), Dennis Trillo (Philippin), Jasper Liu (Liu Yi Hao) (Taiwan).

Ngôi sao nữ châu Á: Rebecca Lin (Singapore), Fuji Mina (Nhật Bản) và Nhã Phương (Việt Nam).

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc xuất sắc nhất: ''The Flower in Prison''

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất: 'Hậu duệ mặt trời''

Nhạc phim truyền hình hay nhất: ''You are my everything'' do Gummy thể hiện (OST ''Hậu duệ mặt trời'')

Giải Bạc mảng phim điện ảnh: ''Sabena Hijacking: My Version'' (Israel)

Giải Vàng mảng phim điện ảnh: ''Don’t Leave Me'' (Pháp)

Phim hài: ''Baskets'' (Mỹ)

Giải thưởng đặc biệt của nhà phê bình: ''Journey'' (Australia) và ''Endless Love'' (Thổ Nhĩ Kỳ)

Phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất: ''Dramaworld'' (Mỹ)

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Azat Seitmetov (Kazahkstan)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Samia Sassi (Pháp)

Giải Bạc thể loại phim ngắn: ''Mr. Robot'' (Mỹ)

Giải Vàng thể loại phim ngắn: ''Deutschland 83'' (Đức)

Giải Bạc phim tryền hình dài tập: ''A Scholar Dream of Woman'' (Trung Quốc)

Giải Vàng phim truyền hình dài tập: ''Six Flying Dragons'' (Hàn Quốc)

Nam diễn viên Hàn Quốc xuất sắc nhất: Song Joong Ki (Hậu duệ mặt trời)

Nữ diễn viên Hàn Quốc xuất sắc nhất: Shin Min Ah (Oh My Venus)

Giải thưởng La Mã (Grand Prize): ''The Night Manager'' (Anh)

Clip Nhã Phương phát biểu khi lên nhận giải.


Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao