Choáng váng thầy giáo xâm hại 12 nữ sinh, nhiều em đã sinh con

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Henri thừa nhận đã lạm dụng tình dục 12 nữ sinh từ năm 2016 đến 2021, trong đó có 8 nạn nhân đã sinh con.

Theo Newsfounded, mới đây, thông tin thầy giáo ở Indonesia đã xâm hại tình dục nhiều nữ sinh khiến nhiều em mang thai, sinh con. Người thầy "biến thái" trong vụ việc trên là Henri Wirawan (36 tuổi), là giáo viên của một trường nội trú ở Bandung, Tây Java.

Choáng váng thầy giáo xâm hại 12 nữ sinh, nhiều em đã sinh con-1
Henri Wirawan đã xâm hại 12 nữ sinh

Do gia đình các nạn nhân chủ yếu là nông dân, công nhân, điều kiện khó khăn nên họ chọn trường nội trú vì có chương trình giáo dục miễn phí. Chính vì thế sự việc xảy ra từ năm 2016 mà không bị bại lộ. 

Mãi đến tháng 5/2021 vừa qua, một nữ sinh trong dịp về thăm nhà và được gia đình phát hiện em đang mang thai. Sau khi gặng hỏi, biết được rằng con gái của mình bị thầy giáo hãm hại, gia đình nạn nhân đã lập tức đệ đơn tố cáo Henri.

Được biết, ngoài nữ sinh trên còn có 11 em khác bị gã thầy giáo biến thái giở trò đồi bại. Sau khi Henri bị bắt giữ, gia đình anh ta mới biết chuyện.

Ghi nhận của Tribunnews, tại cơ quan cảnh sát điều tra, Henri thừa nhận đã lạm dụng tình dục 12 nữ sinh từ năm 2016 đến 2021, trong đó có 8 nạn nhân đã sinh con.

Một nạn nhân mới 14 tuổi đã 2 lần sinh nở, con đầu lòng hiện 2 tuổi rưỡi, con thứ hai chào đời cách đây vài tháng. Một nạn nhân 14 tuổi khác sinh con vào cuối tháng 11.

Gã thầy giáo khai mình dụ dỗ các nữ sinh bằng cách tặng họ những món quà giá trị. Địa điểm quan hệ hắn ta chọn là nhiều địa điểm khác nhau như  trường học, căn hộ hay khách sạn.

Khi các nữ sinh báo tin mang thai, Henri không những không bắt phá mà còn hứa hẹn sẽ hỗ trợ chăm sóc đứa bé. 

Choáng váng thầy giáo xâm hại 12 nữ sinh, nhiều em đã sinh con-2

Trong quá trình các nữ sinh mang thai, Henri cấm nữ sinh rời trường nội trú, cấm nói chuyện với hàng xóm, nếu đi mua sắm hắn sẽ chở đi. Khi sinh con, nạn nhân được các bạn đỡ đẻ.

Henri có một căn phòng đặc biệt dành cho nữ sinh mang thai, cho con bú và chăm sóc trẻ sơ sinh ở trường.

Chưa dừng lại ở đó, khi những đứa trẻ được sinh ra, Henri đã nói rằng chúng là trẻ mồ côi và lợi dụng để kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền hỗ trợ. 

Henri bị bắt ngày 28/9, trải qua 6 phiên tòa và phiên tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 21/12. 

Thị trưởng Bundang cho biết, ông đã rất sốc khi biết thông tin về vụ việc, đồng thời bày tỏ hy vọng các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết mang lại công lý cho các nạn nhân bị hãm hiếp và gia đình của họ.

Các tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em đang kêu gọi mức án phạt 20 năm tù giam cùng với việc thiến hóa học đối với Henri và tội ác của hắn.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/thay-giao-xam-hai-12-nu-sinh-nhieu-em-da-sinh-con-n-288945.html

thầy giáo cưỡng hiếp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao