14 bức ảnh mang đến hy vọng cho Paris sau thảm kịch 13/11

Người dân trên thế giới đã tập trung ở Đại sứ quán Pháp tại nơi mình ở để tổ chức thắp nến, hát quốc ca tưởng niệm 120 nạn nhân trong vụ thảm sát Paris đêm 13/11.

Vụ khủng bố liên hoàn xảy ra tại Paris đêm ngày 13/11 khiến 128 người chết, trong đó có 8 tay súng và 99 người bị thương đã khiến cả thế giới rúng động. Kinh đô ánh sáng một thời là điểm đến tin cậy của những người trẻ yêu sự lãng mạn nay chìm trong không khí tang thương u uất.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thông báo tổ chức quốc tang 3 ngày cho các nạn nhân không may thiệt mạng trong vụ tấn công của lũ khủng bố. Không để nước Pháp phải chịu sự bi thương một mình, những người dân trên khắp thế giới, và cả người Pháp đang sinh sống ở nước ngoài đã tập trung ở các Đại sứ quán để thắp nến, hát quốc ca Pháp tưởng niệm 120 người xấu số.

1-9856c
Dân Đức quây quần đốt nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát phía bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở thành phố Berlin.

2-9856c
Lễ tưởng niệm với nến và hoa của người dân San Francisco dành cho người Pháp được tổ chức bên ngoài Tổng Lãnh sự quán Pháp.

3-9856c
Cặp đôi người Pháp bày tỏ sự tiếc thương cho đồng bào tại quê nhà trước cửa Đại sứ quán Pháp thành phố Seoul, Hàn Quốc.

4-9856c
"Chúng tôi đồng hành cùng Pháp, chúng tôi không sợ hãi" là thông điệp ủng hộ người dân Paris lúc này ngoài Tổng lãnh sự quán Pháp, thành phố San Francisco, Mỹ.

5-9856c
Người dân Pháp tại thành phố Seoul tập trung trước Đại sứ quán hát Quốc ca tưởng niệm 128 nạn nhân.

6-9856c
Nến được thắp lên trước bức tranh "Nước Pháp đang khóc" tại quảng trường Aotea, thành phố Auckland, New Zealand.

7-9856c
Dân Berlin xếp nến thành chữ Paris để cầu mong bình yên trở về với Kinh đô ánh sáng.

8-9856c
Người đàn ông giơ quốc kỳ Pháp trước Đại sứ quán nước này ở thành phố Berlin, Đức.

9-a09b6
Các du học sinh trao đổi người Pháp cùng bạn học trên khắp thế giới tập trung ở quảng trường Union thắp nến, hát quốc ca tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Paris đêm 13/11.

11-a09b6
Alexis Ajinca, một cầu thủ gốc Pháp đang thi đấu cho đội tuyển bóng rổ New Orleans Pelicans viết dòng chữ "Pray for Paris" trước khi thi đấu.

12-a09b6
Thành phố Mexico cũng không thể bỏ rơi Paris đang rất yếu ớt lúc này. Tượng đài Thiên thần tự do đã được chiếu đèn với 3 màu tượng trưng cho quốc kỳ nước Pháp để tưởng niệm nạn nhân.

13-a09b6
Người dân thành phố Moscow, Nga cũng tổ chức chia buồn với người Paris trước cửa Đại sứ quán Pháp.

14-a09b6
Người dân tại thành phố Glasgow, Scotland tập trung hồi sáng Thứ 7 để biểu lộ tình yêu, sự ủng hộ của họ dành cho người dân Paris.

15-a09b6
Biểu tượng "Pray for Paris"- Nguyện cầu cho Paris được đặt trước Đại sứ quán Pháp tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha.

Theo kênh 14/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao