Con trai ngáo đá cầm kéo đâm mẹ tử vong

Trong lúc không được tỉnh táo, 9X ở Lạng Sơn cầm kéo tấn công người thân. Sau khi đâm bố mẹ trọng thương, Nghĩa đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 9/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CTV.

Cơ quan điều tra cho biết 4 ngày trước, Nghĩa bị ảo giác do sử dụng ma túy tổng hợp. Theo lời anh ta, khi nằm trên giường, có nghe tiếng người thúc giục lấy vật sắc nhọn tấn công người xung quanh.

Sau khi xuống bếp lấy kéo, Nghĩa chạy lên nhà đâm vào ngực, làm bị thương bố đẻ là ông Nguyễn Văn Môn (63 tuổi).

Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Lương Thị Tịnh (59 tuổi) chạy đến thì bị con trai đâm trúng đầu. Thương tích nặng, bà Tịnh được đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đến chiều 8/9 thì tử vong.

Sau khi gây án, Nghĩa đến Công an huyện Bắc Sơn đầu thú. Nghi phạm khai sử dụng ma túy từ năm 2011.

Theo Zing

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao