Đại nhạc hội Cảnh sát Thế giới tại TP.HCM: Sẽ phong tỏa 3 tuyến đường chính

Để phục tốt công tác an ninh phục vụ cho lễ diễu hành của hơn 200 cảnh sát thuộc 4 quốc gia tham dự sự kiện Đại nhạc hội Cảnh sát Thế giới tại TP.HCM, ban tổ chức sẽ phong tỏa ba tuyến đường chính đoàn diễu hành đi qua.

Ngày 12/11, Bộ Công an đã phối hợp cùng Báo Mainichi Nhật Bản tổ chức buổi họp báo thông tin về chương trình Đại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới lần thứ 20 diễn ra tại TP.HCM. Chương trình dự kiến diễn ra vào hai ngày 14 và 15/11/2015 với sự tham gia của hơn 200 cảnh sát thuộc 5 đoàn Cơ quan Cảnh sát của 4 quốc gia.

Đó là Đoàn Nhạc Cảnh sát Singapore, Đoàn nhạc Cảnh sát New York, Đoàn nhạc Cảnh sát Osaka, Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo. Về phía Việt Nam có sự tham dự của Đoàn nghi lễ Công an Nhân dân Việt Nam. Đây là sự kiện mang tầm quốc tế và Việt Nam vinh dự được tổ chức lần thứ hai, lần đầu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào năm 2011.

anh-a9bfe

Đoàn diễu hành sẽ đi theo lộ trình: Nhà hát Thành phố - Đồng Khởi – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ - Nhà hát Thành phố. Để đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện cho người dân xem lễ diễu hành, ban tổ chức sẽ phong tỏa các tuyến đường đoàn diễu hành đi qua. Dự kiến lễ diễu hành sẽ diễn ra trong khoảng 45 phút. Sau đó, chương trình hòa nhạc của các đoàn sẽ được diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (Quận 10) vào lúc 14h30’ chiều 15/11.Chương trình Đại nhạc hội Cảnh sát Thế giới lần thứ 20 này bao gồm các hoạt động chính là lễ khai mạc diễn ra vào sáng 14/11 và lễ diễu hành. Để phục vụ cho lễ diễu hành của hơn 200 cảnh sát của 4 quốc gia, cơ quan chức năng sẽ phong tỏa các tuyến đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ.

Thiếu tướng Bùi Tiến Cam - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an sẽ làm trưởng Đoàn nghi lễ CAND Việt Nam tham gia Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20 lần này. Trước đó, Đoàn nghi lễ CAND Việt Nam đã nhiều lần tham gia các sự kiện lớn dành cho cảnh sát của khu vực và thế giới, như: Hai lần tham gia Ban nhạc Cảnh sát ASEAN, bốn lần tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới do Báo Mainichi tổ chức, tham gia giao lưu âm nhạc cảnh sát thế giới lần thứ 43 tại Đức…

Với mục đích tăng cường giao lưu trao đổi văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng cảnh sát các nước trên thế giới, Báo Báo Mainichi (Nhật Bản) đã nảy ra sáng kiến tổ chức Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới. Bắt đầu từ năm 1996, sự kiện này được tổ chức thường niên cho đến nay.

Theo Infonet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao