Trẻ hay tè dầm và đi tiểu nhiều có thể mắc bệnh tiểu đường

Nhiều cha mẹ vẫn chủ quan khi nghĩ rằng chỉ người lớn mới mắc bệnh tiểu đường, trên thực tế căn bệnh này đang có xu hướng gia tăng ở trẻ nhỏ và rất khó để điều trị nếu không phát hiện kịp thời.

Bệnh tiểu đường ở trẻ em hay chính là bệnh tiểu đường tuýp 1, đối tượng mắc phải thường là trẻ em dưới 16 tuổi chiếm từ 90 ->95%. Đây là loại tiểu đường có diễn biến rất phức tạp khó điều trị nhất trong các dạng tiểu đường do tuyến tụy không thể sản xuất ra insulin nên phải dùng insulin để điều trị. Chính vì vậy cha mẹ cần nhận biết sớm các dấu hiệu con mình có mắc bệnh tiêu đường hay không để giúp cho quá trình điều trị tiến triển tốt hơn.

Dưới đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất về bệnh tiểu đường ở trẻ em mà các bố mẹ nên biết.

Tiểu đường trẻ em

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất