Kinh hoàng người Việt trẻ "rủ nhau" phá thai 3 "không"
Các bác sĩ cho biết, giới trẻ hiện nay đang coi phá thai bằng thuốc như một "phép màu" đảm bảo 3 "không": Không cần bác sĩ, không dùng thủ thuật, không tốn tiền.
Họ không biết rằng tự ý dùng thuốc phá thai là cực kỳ nguy hiểm.
Thai thối rữa vì phá thai giữa chừng
Chị em phụ nữ thường coi rằng đẻ mới là cửa mả tuy nhiên theo các bác sĩ sản phụ khoa thì phá thai một thủ thuật đơn giản nhưng nếu không biết vẫn là cửa mả.
Điều này cực kỳ nguy hiểm nhưng chị em phụ nữ vẫn coi thường nó cho rằng không may có bầu thì phá thai, đặc biệt là những phụ nữ trẻ chưa có gia đình sống thử có thai lại đi giải quyết.
Mới đây, nữ sinh Nguyễn Hoàng Vân (tên bệnh nhân đã thay đổi) bị đau bụng, âm đạo có nhiều máu và dịch đen hôi thối như thịt thối lâu ngày đã vào phòng khám sản phụ khoa của bác sĩ Lê Thị Kim Dung để khám.
Bác sĩ Dung cho siêu âm ổ bụng không thấy có gì bất thường, bệnh nhân huyết mạch ổn định.
Khi bệnh nhân nằm lên bàn để bác sĩ khám lâm sàng thì phát hiện một cục thịt đã thối rữa mùi rất khó chịu bị dắt lại ở cổ tử cung. Bác sĩ đã dùng nong kẹp gắp khối thịt thối đen kịt ra ngoài thì đây là một túi thai đang hoại tử.
Lúc này, Vân mới thừa nhận cách đây 1 tháng cô đã uống thuốc phá thai. Vân cho biết cô và bạn trai quan hệ trước hôn nhân. Khi có bầu, vì điều kiện hai người còn đi học nên quyết định bỏ thai.
Vân được bạn trai đưa đến một phòng khám tư nhân ở Hà Đông để phá thai nội khoa. Vân được bác sĩ cho uống thuốc phá thai. Hai ngày sau, Vân thấy ra máu và có nhiều cục huyết khối nên nghĩ thai đã sảy ra ngoài.
Sợ tốn thêm tiền và nghĩ việc đã xong nên Vân không đi khám lại. Vài ngày sau, kinh nguyệt vẫn rong. Cách đây khoảng 1 tuần, Vân thấy thi thoảng có huyết đen chảy ra từ âm đạo nhưng không biết làm sao.
Cô lên mạng xem thì nghĩ đó là những gì còn sót lại sau khi bỏ thai.
Ba hôm nay, Vân đau bụng và thấy máu đen ra nhiều hơn kèm theo mùi hôi thối khó chịu cô mới chịu đến bác sĩ khám.
Nhiều người nghĩ cứ phá thai bằng thuốc đơn giản nên tự xử lý không cần đến bác sĩ (Ảnh minh họa)
Bác sĩ Dung cho biết trước đó vài ngày trường hợp của Vũ Thị Ngà 17 tuổi trú tại Thanh Xuân, Hà Nội cũng thế. Chị Ngà đến khám phụ khoa vì nhiều khí hư hôi và có cảm giác đau bụng nhất là khi đi tiểu.
Sau khi siêu âm bác sĩ thấy có khối u mờ đen trong tử cung. Bác sĩ nghi ngờ khối u. Lúc này, Ngà mới khai cô đã tự uống thuốc phá thai cách đây vài tuần. Bác sĩ đã nong gắp khối thai hoại tử ra ngoài.
Thai bị sảy dang dở chết lưu trong ổ bụng bị vôi hóa. Dù khối thai không thối rữa như của Vân nhưng túi thai của Ngà gây viêm nhiễm nặng cho các bộ phận xung quanh. Bác sĩ Dung cho biết nếu không điều trị kịp thời có thể gây nhiễm trùng huyết, băng huyết.
Phá thai - cửa mả
Giáo sư Nguyễn Đức Vy cho biết hiện nay còn rất nhiều phụ nữ coi thường việc tránh thai và cứ nghĩ có thai phá thai là xong mà không biết phá thai nguy hiểm vô cùng. Phá thai nguy hiểm như một lần đẻ.
Mỗi năm, Việt Nam có 40 - 50 nghìn trường hợp phá thai trong số đó có hàng trăm trường hợp biến chứng nặng từ phá thai, có thể tử vong do phá thai nhưng họ vẫn chưa thấy điều đó làm đáng sợ.
Còn bác sĩ Dung cho biết nhiều người nghĩ phá thai bằng thuốc uống thuốc là xong nên ra hiệu thuốc mua về uống. Điều khổ nhất là mua thuốc ở Việt Nam thuốc nào cũng mua được nên nghĩ uống thuốc, ra máu là xong việc.
Bác sĩ Dung nhấn mạnh về nguyên tắc phá thai bằng thuốc là là phương pháp “gây sẩy thai” tự nhiên, tức là ngậm thuốc làm cho thai bị đẩy ra ngoài.
Phương pháp phá thai bằng thuốc được giới trẻ truyền tai nhau như 1 “phép màu” ngừa thai, kín đáo và an toàn, không phải phơi mặt ra chốn đông người, không lo có ngày bị dao kéo, mỏ vịt “hỏi thăm”. Không bị bác sĩ tra hỏi cũng như tốn kém khi đến các phòng khám.
Nhiều trường hợp phá thai tự mua thuốc về uống, đến khi đau bụng quá không chịu được mới đến gặp bác sĩ. Bác sĩ cho siêu âm vẫn còn nguyên túi thai lúc này bệnh nhân cũng không biết đã uống được bao nhiêu viên thuốc.
Về nguyên tắc, uống thuốc phá thai phải được sự giám sát của nhân viên y tế. Sau khi uống thuốc xong, bệnh nhân có thể về nhà sau 48h quay lại để uống thêm thuốc và lấy túi thai.
Nếu uống thuốc xong không siêu âm thai nhi vẫn còn lưu lại hoặc dắt lại sẽ nguy hiểm. Không ít trường hợp uống thuốc xong thai nhi vẫn phát triển đến khi thai 16 – 17 tuần mới ngỡ ngàng thai vẫn sống.
Theo Soha/ trí thức trẻ
-
5 phút trướcCác nghiên cứu cho thấy rằng một bữa sáng lành mạnh đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe nhưng nhiều người lại đang bỏ qua bữa ăn quan trọng này.
-
3 giờ trướcCá hấp xì dầu là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt bởi hương vị thơm ngon, thanh đạm và cách chế biến đơn giản.
-
13 giờ trướcĐặt giấy cuộn trong tủ lạnh không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn khử mùi hiệu quả.
-
14 giờ trướcNhiều người thắc mắc, khi ăn tôm có nhất thiết phải loại bỏ đường chỉ đen trên lưng tôm hay không, đường chỉ tôm đó thực chất là gì...
-
17 giờ trướcCho đến nay, thứ 'xà lách héo khô' quý hiếm này vẫn chưa thể trồng nhân tạo.
-
23 giờ trướcTrong ẩm thực Việt Nam, vịt là một món ăn gần gũi với đời sống văn minh lúa nước. Vào dịp tết Đoan Ngọ thì thịt vịt lại trở thành món ăn truyền thống và có những địa phương không thể thiếu thịt vịt trong ngày này.
-
1 ngày trướcPhở trộn, nộm và gỏi gà xé được trang web ẩm thực quốc tế TasteAtlas xếp vào danh sách 100 món salad hàng đầu thế giới.
-
1 ngày trướcNếu không có nhiều thời gian nấu nướng, chị em chỉ cần nấu 2 món đơn giản này cũng đủ đảm bảo có một bữa ăn đủ chất cho gia đình.
-
1 ngày trướcKhông ít người đã tỏ ra "ngán ngẩm" sau khi đoạn video quay cảnh một người bán hàng rong xào sầu riêng với dâu tây đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.
-
1 ngày trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
1 ngày trướcThông tin dưới đây sẽ giúp ích cho bạn khi tới ở một nơi không phải là ngôi nhà quen thuộc của mình.
-
2 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
2 ngày trướcKỳ thi chuyển cấp PTTH và thi Đại học đang gần kề, trong khi các thí sinh đang phải đối mặt với áp lực thi cử và những tỷ số “chọi” gay gắt thì các phụ huynh lại “sống trong sợ hãi” vì nỗi lo con em bị trầm cảm. Mỗi năm, đến giai đoạn này, nhiều câu chuyện thương tâm lại xảy ra vì căn bệnh mang tên trầm cảm.
-
2 ngày trướcTừ năm 2024 người làm hộ chiếu (passport) sẽ chính thức được hưởng quyền lợi đặc biệt này, người dân cần nắm rõ thông tin để không bị thiệt.
-
2 ngày trướcBún tuy mềm và dễ ăn nhưng một số đặc điểm trong quá trình sản xuất khiến nó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhất là trong mùa nắng nóng.
-
2 ngày trướcKhi nấu nước hàng, việc cho đường hay nước vào trước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc, hương vị và chất lượng của nước hàng.
-
2 ngày trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
2 ngày trướcNước gạo lứt rang là thức uống được nhiều người ưa chuộng nhưng uống nước gạo lứt rang mỗi ngày có tốt không?
-
2 ngày trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.