Kpop 2015: 7 phát biểu cay đắng muốn lãng quên

Bùng nổ và dẫn đầu làn sóng nhạc pop khu vực Đông Á, nhưng sao thần tượng Kpop không thoát khỏi phát ngôn có phần chua cay trong năm 2015.

Kpop 2015: 7 phát biểu cay đắng muốn lãng quên

"Thành công của Kpop trên thế giới rất khác. Khác hơn so với những gì nó được tiếp nhận ở Hàn Quốc. Ở Mỹ, Kpop không phổ biến như người Hàn nghĩ đâu. Vậy cho nó vuông!", Rob Schwartz, người đứng đầu văn phòng tại Tokyo (Nhật Bản) của tạp chí Billboard dội một gáo nước lạnh vào Kpop khi phát biểu.

Kpop 2015: 7 phát biểu cay đắng muốn lãng quên

Tờ Los Angeles Times từ nước Mỹ xa xôi hướng về Kpop với lời tổng kết khá cay độc dành cho sự trở lại của Psy. "Này anh bạn, anh đã nổi tiếng tới 15 phút trong khi chỉ xứng đáng với 1/3 khoảng thời gian đó với Gangnam Style. Anh đừng quấy chúng tôi nữa nhé, làm ơn đi!". Năm nay, Psy trở lại với MV Daddy cùng đĩa nhạc phòng thu Chiljip PSY-Da.

Kpop 2015: 7 phát biểu cay đắng muốn lãng quên

Trước khi tờ Los Angeles Times dành những lời "không ưa nổi" cho sự trở lại của Psy, nam ca sĩ Michael Beble đã nhanh miệng tỏ bày trước. "Thành thật mà nói, nó (MV Daddy) làm tôi thấy buồn. Tôi không muốn sống trong thế giới này nữa. Nếu đây là thứ chúng ta phải trông đợi tại Grammy năm tới, tôi xin rút. Xem MV này, tôi thấy có điều gì đó đang sai lầm trong cuộc đời tôi. Bây giờ tôi sẽ chỉ làm nhạc techno. Và quay clip sex nữa". Psy ngoài gây hài có thể là nguồn cảm hứng để nghệ sĩ khác thực hiện điều mới mẻ; giọng ca từng ẵm 4 giải Grammy - Michael Buble là một ví dụ.

Kpop 2015: 7 phát biểu cay đắng muốn lãng quên

Hyorin phát biểu trong Unpretty Rapstar 2: "Thần tượng mặt đẹp thường đảm nhận phàn ráp vì họ không hát nổi". Trưởng nhóm nhạc Sistar quyết định nói không với việc tô hồng với những "bình hoa di động" trong các nhóm nhạc Kpop. Rất bất ngờ, từ việc bị chê bai, Hyorin đang được ủng hộ hơn bao giờ hết.

Kpop 2015: 7 phát biểu cay đắng muốn lãng quên

"Thật hài hước. Cô ta quá quan tâm đến anti-fan. Thật buồn cười là tôi không thể ngừng anti cô ta được". Phát ngôn của một anti-fan IU khi cô trình bày ca khúc bị nghi có nội dung ấu dâm (bài hát Zeze). Và tất nhiên, như cái vòng luẩn quẩn của kpop, phải có anti-fan thì sự kiện mới "xôm tụ". Chính IU cũng chẳng nể mặt khi phát biểu "Và nói chung là chẳng sao cả).

Kpop 2015: 7 phát biểu cay đắng muốn lãng quên

Một fan Kpop thứ thiệt bình luận sau tất cả những scandal mà nhóm nhạc EXO gặp phải suốt những thái ngày hoạt động vừa qua. "Nói về việc bị chỉ trích thì EXO là một bức tường thành rồi nhé". Có lẽ những chú gà cưng của nhà SM sẽ không bao giờ sợ trước sóng gió scandal vì họ đúng là "tường thành" khó sập.

Kpop 2015: 7 phát biểu cay đắng muốn lãng quên

"Mặc cho những tai nạn liên tiếp, các cô gái vẫn lấy lại bình tĩnh và tiếp tục màn biểu diễn đầy năng lượng của mình như những nghệ sỹ chuyên nghiệp, cho chúng ta thấy rằng, dù cuộc sống có đẩy bạn ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, hãy cứ đứng dậy và đi tiếp". Là lời khen ngợi hay phát biểu đậm màu sắc hài hước của báo Mỹ dành cho thành viên nhóm nhạc G-Friend ngã 8 lần trên sân khấu dưới trời mưa là tùy ở bạn.

Theo Zing

Tin tức mới nhất