Đây là cách Hà Hồ vẫn dùng để dọa Chúng Huyền Thanh

(2Sao) - Một trong những biểu cảm 'kinh điển' của HLV Hồ Ngọc Hà trong The Face mùa này.

Ngay từ khi công bố dàn Huấn luyện viên của The Face - Gương mặt thương hiệu, qua tính cách của từng mentor, khán giả cũng đã đoán được phần nào cách huấn luyện của từng người dành cho các học trò.

Nếu ngay từ đầu Phạm Hương đã được 'nhắm' cho vai ác với những phát ngôn đanh thép và gương mặt lạnh như tiền, Lan Khuê hiền lành nhất trong 3 người thì Hồ Ngọc Hà luôn là người chị dung hòa những xung đột và cho đến tập 9, cô vẫn làm khá tốt công việc đó.


Ngay từ những tập đầu tiên, khi cảm thấy không khí nói chuyện giữa các thí sinh còn
quá câu nệ Hồ Ngọc Hà là người nổ phát pháo đầu tiên để cho các cô gáicó thể
nói thật ra hết những tâm tư của mình

Tự nhận mình mang tên 'Dung Thị Hòa' để xoa dịu không khí khi căng thẳng

Và luôn tìm cách tháo gỡ những khúc mắc trong các mối quan hệ


Dấn thân vào showbiz trước và là đàn chị, Hồ Ngọc Hà luôn thể hiện được bản lĩnh
cũng như tận dụng được kinh nghiệm dày dạn của mình khi huấn luyện các thí sinh


Cô không hề áp đặt suy nghĩ của mình lên các học trò mà luôn tìm hiểu xem mỗi cô gái
có điểm mạnh gì cần phát huy và điểm yếu phải khắc phục để kết quả được tốt hơn

Và cho tới khi cô trở thành giám khảo The Face khán giả mới có dịp được thưởng thức
tài diễn xuất của cô, các biểu cảm trên gương mặt thay đổi nhanh chóng.






Sẵn sàng vào vai để thị phạm cho thí sinh với đủ mọi loại hỉ nộ ái ố


Và không thể thiếu những màn 'thét ra lửa' để dọa thí sinh. Lần đầu tiên khi
Chúng Huyền Thanh làm đổ ly rượu ở thử thách đi catwalk trong tập 5.


Lần thứ 2 khi thị phạm cho Chúng Huyền Thanh để vào vai một người đàn
ông với nội tâm giằng xé khi phải níu giữ người yêu.


Và tiếng thét kinh điển này tiếp tục dành cho Chúng Huyền Thanh trong tập 9
khi cô học trò chưa thể áp dụng những lời HLV chỉ dạy vào phần thi của mình.


Nghiêm
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất