'Con gái nhà người ta', mới 8 tuổi đã nấu hàng chục món Việt - Nhật
Từ khi còn nhỏ, mẹ của bé đã hướng dẫn con làm những việc đơn giản trong nhà. Đến khi 8 tuổi, con có thể tự lo toan được mọi thứ.
Mới đây, câu chuyện của bé Tuệ Nhi được chị Nguyễn Quỳnh Hoa (35 tuổi, mẹ bé) chia sẻ trên một diễn đàn chuyên về ẩm thực và nhận được lượng tương tác “khủng” từ cư dân mạng.
Chia sẻ với 2Sao.vn, chị Hoa cho biết, từ khi mới 2 tuổi, con gái đã được mẹ hướng dẫn làm quen với những dụng cụ nhà bếp. Lúc đó, bé đã biết tự rửa bát của mình sau khi ăn. Đến 5 tuổi, Nhi đã biết cắm điện nồi cơm cho mẹ.
Đến nay, khi đã trở thành học sinh lớp 2, con đã có thể tự nấu hơn 30 món ăn Việt, Nhật và ngày nào cũng có thể tự nấu cơm mang đến trường.
Bé Vũ Tuệ Nhi học nấu ăn từ năm 2 tuổi và hiện tại là nấu thuần thục nhiều món.
Trong quá trình dạy con, mẹ 8x cảm thấy may mắn vì con rất hợp tác với mẹ. Từ khi sinh ra, bé đã thường nằm trên xe nôi theo mẹ vào bếp. Có lẽ trong tiềm thức, bé đã luôn thấy hình ảnh mẹ ở trong bếp làm bánh, nấu ăn.
Đến lúc 2 tuổi, con bắt đầu thích khám phá, thường tò mò đòi và hỏi mẹ mỗi khi mẹ nấu ăn. Vậy là chị bắt đầu dạy cho bé từ những việc nho nhỏ như cầm tay bé cắt thái, dạy bé nạo củ khoai, nhặt rau, vo gạo…
Bên cạnh đó, chị Hoa đã dạy con gái cách sử dụng các thiết bị điện, nước và gas trong bếp. Để đảm bảo an toàn, chị hướng dẫn con gái rất cụ thể từng dụng cụ và cách xử lý các tình huống khẩn cấp.
Hiện nay thì bé Nhi đã thành thạo hết các vật dụng và nắm được kỹ năng đối phó với sự cố khi nấu ăn.
Bé Nhi rất thích nấu ăn và rất hào hứng khi tìm tòi, tự nấu những món mới. Cứ mỗi lần nấu thành công một món ăn là con lại mượn máy ảnh của mẹ, chụp lại để gửi khoe bố.
Bé Nhi đã có thể dùng dao cắt thức ăn từ năm 3 tuổi.
Được dạy kỹ năng sống từ nhỏ nên khi mới 8 tuổi, bé Nhi gần như có thể lo cho cuộc sống của mình như lên kế hoạch đi chợ vào cuối tuần để chuẩn bị thức ăn cho gia đình, lau dọn nhà cửa, lập bảng thống kê chi tiêu và bỏ ống heo để tiết kiệm, thức dậy và đi ngủ đúng giờ,...
Đặc biệt trước khi đi ngủ cô bé 8 tuổi sẽ vệ sinh căn bếp của mình thật sạch sẽ vì mẹ cô bé dạy rằng: “bếp là trái tim của gia đình”.
Khi được hỏi về bí quyết dạy con, chị Hoa cho biết bản thân chị chưa bao giờ đặt nặng việc học tập của con gái, chị sẽ không gây áp lực mà dạy con hiểu được tầm quan trọng của việc học và phải có trách nhiệm với những gì mình làm.
Ngoài ra, chị còn dạy con gái biết cách yêu thương những người xung quanh cũng như thái độ tự giác, độc lập biết tự chăm sóc bản thân.
Những món ăn do chính tay cô bé nấu dành tặng mẹ
Học hỏi từ cách dạy con của người Nhật, mẹ 8x dạy con gái biết yêu quý và trân trọng cuộc sống.
“Mỗi đứa trẻ không phải chỉ có mỗi việc học ở trường lớp, điểm số cũng không phải hành trang duy nhất để chúng bước vào đời. Chúng cần học mọi thứ trong cuộc sống, mà bài học quan trọng nhất dường như nhiều gia đình đã bỏ quên là bài học biết chăm sóc và đối xử với bản thân thật tốt”.
Mase (Ảnh NVCC)
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcKhông ít người đã tỏ ra "ngán ngẩm" sau khi đoạn video quay cảnh một người bán hàng rong xào sầu riêng với dâu tây đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.
-
8 giờ trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
12 giờ trướcThông tin dưới đây sẽ giúp ích cho bạn khi tới ở một nơi không phải là ngôi nhà quen thuộc của mình.
-
16 giờ trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcKỳ thi chuyển cấp PTTH và thi Đại học đang gần kề, trong khi các thí sinh đang phải đối mặt với áp lực thi cử và những tỷ số “chọi” gay gắt thì các phụ huynh lại “sống trong sợ hãi” vì nỗi lo con em bị trầm cảm. Mỗi năm, đến giai đoạn này, nhiều câu chuyện thương tâm lại xảy ra vì căn bệnh mang tên trầm cảm.
-
1 ngày trướcTừ năm 2024 người làm hộ chiếu (passport) sẽ chính thức được hưởng quyền lợi đặc biệt này, người dân cần nắm rõ thông tin để không bị thiệt.
-
1 ngày trướcBún tuy mềm và dễ ăn nhưng một số đặc điểm trong quá trình sản xuất khiến nó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhất là trong mùa nắng nóng.
-
1 ngày trướcKhi nấu nước hàng, việc cho đường hay nước vào trước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc, hương vị và chất lượng của nước hàng.
-
1 ngày trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.
-
1 ngày trướcNước gạo lứt rang là thức uống được nhiều người ưa chuộng nhưng uống nước gạo lứt rang mỗi ngày có tốt không?
-
1 ngày trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
1 ngày trướcBữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất vì nó cung cấp nguồn năng lượng cần thiết của một ngày.
-
1 ngày trướcĐây là loại quả rất quen thuộc nhưng ít người nghĩ nó liên quan đến món vịt. Thực tế món vịt luộc sẽ thơm ngọt đặc biệt nếu bạn dùng nó trong quá trình chế biến.
-
2 ngày trướcThịt heo chiên nước mắm là món ăn quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt. Với hương vị thơm ngon, đậm đà, món ăn này luôn khiến mọi người thích mê.
-
2 ngày trướcY học cổ truyền sử dụng quả táo gai như một loại thảo dược, vậy cụ thể lợi ích của táo gai với sức khoẻ là gì?
-
2 ngày trướcCuộc thi “Ngồi thẫn thờ” không làm gì (Space-Out) tại Hàn Quốc là sự kiện thường niên thu hút nhiều người tham gia kể cả những người nổi tiếng.
-
2 ngày trướcLạc mốc chứa độc tố aflatoxin không thể khử sạch bằng cách rửa với nước hoặc rang ở nhiệt độ cao. Độc tố này là một trong các nguyên nhân có thể gây ra bệnh ung thư gan.
-
2 ngày trướcCác chuyên gia dinh dưỡng cho rằng uống cà phê trước khi tập thể dục sẽ nhận những lợi ích bất ngờ nhưng bạn không biết.
-
2 ngày trướcSuốt 10 năm qua, Taylor ăn khoai lang và khoai tây đều đặn mỗi ngày. Anh liên tiếp giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thể hình.